Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/11/2018 21:03 GMT+7

VTV.vn - Trước khi họp phiên bế mạc, trong sáng nay (20/11), Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và nhiều dự án luật quan trọng khác.

Chưa quy định xử lý tài sản không rõ nguồn gốc

Theo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) được thông qua, Quốc hội đã quyết định chưa bổ sung quy định về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý nguồn gốc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là vấn đề mới và lần đầu tiên được đặt vấn đề đối với loại tài sản, thu nhập này, trong khi tài sản, thu nhập của người dân, cán bộ được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Mặt khác, đây là vấn đề lớn, có liên quan đến quyền sở hữu tài sản - quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp nên cần được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng. Nội dung này phải được tiếp tục nghiên cứu, khi đã đủ điều kiện, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi thì mới quy định vào Luật.

Ngành Công an có không quá 199 tướng

Còn theo Luật Công an Nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua trong sáng nay (20/11), Luật quy định ngành Công an sẽ có không quá 199 sỹ quan cấp tướng. Trong đó 1 Đại tướng là Bộ trưởng Bộ Công an, không quá 6 Thượng tướng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng Trung tướng không quá 35, và số còn lại sẽ là Thiếu tướng. Như vậy là so với quy định hiện hành, số lượng tướng lĩnh trong ngành Công an sẽ giảm đi 6 người.

Bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh

Cũng trong sáng nay (20/11), với đa số các đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, và theo Luật mới được thông qua thì Quốc hội đã quyết định không tiếp tục lập Quy hoạch xây dựng tỉnh, mà tích hợp nội dung này vào Quy hoạch tỉnh để đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước