Kiên Giang: 100.000 đồng/ khối nước ngọt

Quốc Thới-Thứ sáu, ngày 29/03/2013 15:53 GMT+7

Xã đảo Nam Du đang thiếu nước ngọt nghiêm trọng. (Ảnh khai thác)

 Hiện nay tại Kiên Giang, chính quyền các địa phương và người dân rất lo lắng trước tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng, nhất là ở các đảo và những vùng bị xâm nhập mặn.

Các huyện vùng U Minh Thượng, An Biên, An Minh là những nơi đang chịu thiệt hại nặng nề nhất do hạn hán. Giá nước ngọt đang từ 20.000 đồng/ lu tăng lên 50.000 đồng/ lu.

Bí thư huyện ủy An Minh Nguyễn Văn Tâm cho biết: “Do mặn xâm nhập cộng với biên độ nhiệt ngày đêm chênh lệch quá lớn nên đã có hơn 4.500 ha tôm nuôi ở An Minh bị thiệt hại”.

Tại các đảo của Kiên Giang, tình hình thiếu nước ngọt còn gay gắt hơn. Hiện giá nước ngọt ở Nam Du thấp nhất là 100.000 đồng/m3, gấp mấy chục lần ở đất liền nhưng nguồn cung vẫn rất hiếm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước