Kiên Giang mất 500 ha đất vì sạt lở bờ biển

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/06/2019 12:48 GMT+7

VTV.vn - Chỉ tính riêng trong 3 năm qua, diện tích đất tại Kiên Giang bị biển "nuốt chửng" là khoảng 500 ha, nhiều nhất là đoạn An Biên - An Minh.

Tại Kiên Giang, tình trạng sạt lở bờ biển đang diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu, nhiều đoạn không còn rừng phòng hộ bảo vệ, đê biển bị đứt vỡ. 

Bờ biển Tây của tỉnh Kiên Giang có chiều dài hơn 200 km nhưng hiện đã bị sạt lở nặng hơn 70 km, trong đó có khoảng 23 km cực kỳ nguy hiểm tại huyện An Minh. Tính riêng trong 3 năm qua, tỉnh này đã mất đến 500 ha đất vì sạt lở bờ biển. Trước tình hình này, UBND tỉnh Kiên Giang đã công bố tình trạng sạt lở đê biển nghiêm trọng, nguy hiểm đoạn Kim Quy - Tiểu Dừa thuộc địa bàn hai xã Vân Khánh và Vân Khánh Tây của huyện An Minh.

Trước tình sạt lở nghiêm trọng, tỉnh Kiên Giang cũng đã được chấp thuận sử dụng kinh phí từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới để xây dựng công trình bảo vệ bờ biển với chiều dài khoảng 10 km, trong đó có đoạn Kim Quy - Tiểu Dừa. Hiện tại, dự án đang ở bước chuẩn bị triển khai.

Sạt lở đê biển nghiêm trọng ở Kiên Giang Sạt lở đê biển nghiêm trọng ở Kiên Giang

VTV.vn - Tỉnh Kiên Giang vừa công bố tình trạng sạt lở đê biển nghiêm trọng tại đoạn Kim Quy - Tiểu Dừa thuộc địa bàn 2 xã Vân Khánh và Vân Khánh Tây, huyện An Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước