Kiên Giang nỗ lực không để học sinh phải bỏ học vì khó khăn

VTV9-Thứ ba, ngày 05/09/2017 15:39 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Kiên Giang, mặc dù còn nhiều khó khăn do thiếu giáo viên, đầu năm học mới này, tỉnh đã cố gắng chăm lo một cách toàn diện nhất cho ngành giáo dục.

Vĩnh Phú là xã có đông đồng bào dân tộc của huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Với quyết tâm không để học sinh nào bỏ học vì thiếu tiền, học phí, thiếu cái ăn, dụng cụ học tập, trong những ngày qua, các thầy, cô giáo đã đến từng nhà vận động học sinh đến trường. Theo đó, chính quyền địa phương đã kết hợp với trường mầm non Vĩnh Phú đến nhà người dân vận động đưa trẻ đến lớp. Nhờ sự vận động của các thầy, cô giáo, trong năm học này, huyện Giồng Riềng có tỷ lệ trẻ đến trường đạt 95%.

Đối với địa phương có đông đồng bào dân tộc như xã Vĩnh Phú, việc vận động này là một sự cố gắng của cả ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang. Trong thời gian tới, huyện Giồng Riềng sẽ thành lập một trường mầm non trên địa bàn để trẻ em không phải đi học xa.

Trong năm học 2017 - 2018, tỉnh Kiên Giang có hơn 330.000 học sinh. Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác huy động học sinh đến lớp, tỉnh Kiên Giang sẽ đầu tư 100% chi phí mua bảo hiểm cho học sinh tại khu vực hải đảo.


Quảng Trị: Lo ngại tình trạng học sinh bỏ học Quảng Trị: Lo ngại tình trạng học sinh bỏ học Bình Định: Nguy cơ học sinh bỏ học sau lũ Bình Định: Nguy cơ học sinh bỏ học sau lũ Phú Yên giải quyết tình trạng 1.700 học sinh có nguy cơ bỏ học Phú Yên giải quyết tình trạng 1.700 học sinh có nguy cơ bỏ học

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước