Tìm giải pháp giảm số học sinh bỏ học để kết hôn sớm

Nguyên Linh (VTV8)-Thứ sáu, ngày 11/03/2016 12:21 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng học sinh bỏ học để kết hôn sớm tại các trường dân tộc nội trú dặc biệt khối THPT ở một số địa phương miền núi vẫn chưa dừng lại, thậm chí gia tăng.

Ở tỉnh Bình Định, năm 2015, chỉ tính riêng ở huyện Vân Canh và Vĩnh Thạnh có đến 68 trường hợp kết hôn sớm. Phần lớn trong số này là học sinh vừa bỏ học, có trường hợp mới ở độ tuổi 14 -15.

Số em gái chiếm đến 75% tổng số trường hợp tảo hôn ở Bình Định. Đây là tỉ lệ rất cao so với nam giới, làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dân số, đặc biệt là về sức khỏe của mẹ và trẻ khi các em sinh con sớm. Vì vậy, giải pháp ngăn chăn tình trạng tảo hôn sớm ở các trường Dân tộc nội trú và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang được tỉnh Bình Định gấp rút triển khai với hy vọng sẽ làm giảm tình trạng tảo hôn, trong đó có ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học để kết hôn sớm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước