Kiên Giang: Phạt tù 10 thuyền trưởng vì bắt người thi hành công vụ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/05/2017 17:41 GMT+7

Các bị cáo tại tòa.

VTV.vn - Tòa án quân sự khu vực II, Quân khu 9, tại TP Cần Thơ vừa đưa ra xét xử, truy tố 10 thuyền trưởng tàu cào hải sản ở Kiên Giang về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Trong số này, có 1 bị cáo bị truy tố thêm về tội cố ý gây thương tích. Tòa tuyên phạt 10 bị cáo từ 12 - 42 tháng tù về hai tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 2/7/2016, trong lúc tuần tra vùng biển An Minh, Kiên Giang, Tổ tuần tra liên ngành của Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu đã kiểm tra, giữ một số giấy tờ của các tàu cào hải sản vi phạm. 10 thuyền trưởng của tàu đã hùa nhau bắt 9 người trong tổ kiểm tra, chia giữ ở nhiều tàu, không cho sử dụng điện thoại, rồi đưa về Hà Tiên.

Khi bị các lực lượng chức năng truy tìm, biết không thể trốn tránh nên các bị cáo lần lượt trao trả người cho lực lượng biên phòng, sau 19 giờ bắt giữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước