Kiên Giang tăng cường giải pháp ngăn chặn vi phạm đánh bắt hải sản

Thanh Chương, Tuấn Khôi (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 31/07/2018 16:17 GMT+7

VTV.vn - Nhận thức được tầm quan trọng trong việc quản lý hoạt động số lượng lớn các tàu cá, tỉnh Kiên Giang đang đưa ra những giải pháp mạnh hơn để hạn chế vi phạm.

Kiên Giang hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng tàu thuyền đánh bắt với gần 11.000 chiếc. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc quản lý hoạt động số lượng lớn các tàu cá nên địa phương đang tập trung vào các giải pháp mạnh hơn để hạn chế vi phạm. Vấn đề cần nhất hiện nay là thay đổi nhận thức của ngư dân về tầm quan trọng của các thiết bị giám sát tàu cá.

Kiên Giang đã từ chối đăng kiểm gần 25 tàu cá sơn màu sai quy định. Tỉnh cũng sẽ không cấp giấy phép khai thác thủy sản, không cho đóng mới đối với chủ tàu cá tái phạm; tước giấy phép khai thác thủy sản trong 6 tháng, mục tiêu là chấm dứt tình trạng khai thác đánh bắt hải sản trái phép trong thời gian sớm nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước