Kiên Giang: Xã đảo Hòn Nghệ chính thức có điện lưới quốc gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 31/12/2016 09:54 GMT+7

Lễ khởi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Từ 19h ngày 30/12, 526 hộ dân xã đảo Hòn Nghệ thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã chính thức có điện lưới quốc gia.

Dự án kéo điện ra Hòn Nghệ là một hợp phần trong dự án cấp điện cho 7 xã đảo của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015 - 2020.

Kiên Giang: Xã đảo Hòn Nghệ chính thức có điện lưới quốc gia - Ảnh 1.

Lắp điện lưới cho người dân xã đảo Hòn Nghệ.

Việc có điện lưới quốc gia là niềm vui lớn của người dân xã đảo Hòn Nghệ bởi trước đây, bà con chỉ có điện sinh hoạt 12 giờ/ngày từ máy phát điện của xã. Điện lưới quốc gia sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kinh tế, dịch vụ cho người dân xã đảo Hòn Nghệ.


Xã đảo Lại Sơn đón điện lưới quốc gia Xã đảo Lại Sơn đón điện lưới quốc gia Điện lưới quốc gia về biên giới Kon Tum Điện lưới quốc gia về biên giới Kon Tum Cấp điện lưới quốc gia cho 1.800 hộ dân ở Hậu Giang Cấp điện lưới quốc gia cho 1.800 hộ dân ở Hậu Giang
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước