Xã đảo Lại Sơn đón điện lưới quốc gia

Đặng Công (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 27/11/2016 17:13 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1 năm thi công với nhiều khó khăn, ngày 26/11, đường dây 110KV - đưa điện từ đất liền ra xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành và đóng điện.

Mong ước bao lâu nay của người dân đã trở thành hiện thực khi lần đầu tiên được sử dụng nguồn điện ổn định, giá thành bằng với đất liền. 2.000 hộ dân ở xã đảo Lại Sơn đã không còn lo cúp điện mỗi ngày.

Dự án đưa điện quốc gia ra xã đảo Lại Sơn có tổng chiều dài 44 km. Để kéo điện vượt biển, đơn vị thi công đã xây dựng 48 trụ điện trên biển và 2 trụ trên bờ.

Tháng 12 tới đây, đường dây 22kv kéo điện từ đất liền ra Hòn Nghệ cũng sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Như vậy, hết năm 2016, đã có 3 xã đảo ở tỉnh Kiên Giang được sử dụng nguồn điện quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước