Kiên Giang: Xã đảo Hòn Nghệ đón Tết trong điện sáng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/01/2017 09:59 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Hơn 500 hộ dân xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, đã chính thức có điện lưới quốc gia.

Việc có điện lưới quốc gia là niềm vui lớn của người dân xã đảo Hòn Nghệ. Trước đây, bà con nơi đây chỉ có điện sinh hoạt 12 giờ/ngày từ máy phát điện của xã. Điện lưới quốc gia sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, phát triển kinh tế, dịch vụ cho người dân xã đảo Hòn Nghệ.

Dự án kéo điện ra đảo Hòn Nghệ là một hợp phần trong dự án cấp điện cho 7 xã đảo của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015 - 2020.


100 thôn, bản ở Quảng Trị có điện lưới quốc gia 100 thôn, bản ở Quảng Trị có điện lưới quốc gia Xã cuối cùng của Cao Bằng có điện lưới Quốc gia Xã cuối cùng của Cao Bằng có điện lưới Quốc gia Xã đảo Lại Sơn đón điện lưới quốc gia Xã đảo Lại Sơn đón điện lưới quốc gia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước