Kiên Giang xem xét hỗ trợ người nuôi hải sản bị thiệt hại

Đặng Công (VTV9)-Thứ ba, ngày 16/05/2017 10:02 GMT+7

Nghêu chết trắng tại bờ biển Kiên Giang. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu các địa phương nhanh chóng thống kê, có giải pháp hỗ trợ người nuôi hải sản bị thiệt hại.

Yêu cầu này được đưa ra trong chuyến khảo sát mới đây tại huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Đến thời điểm này, tổng số cá bị chết dọc theo bờ biển của tỉnh Kiên Giang là khoảng 14.000 con. Tổng diện tích nuôi nghêu, sò bị ảnh hưởng (thiệt hại từ 50% trở lên) lên tới 558ha. Phạm vi thiệt hại trải dài trên 30km từ cầu Tô Châu thuộc thị xã Hà Tiên đến xã Bình An thuộc huyện Kiên Lương. Khảo sát cho thấy, các loài thủy sản chết rất nhiều, đa dạng về kích cỡ, chủng loại như: cá mú, cá bóp, cá sơn, cá bống, cá đù, lịch, cua còng, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ…

Trước mắt, chính quyền huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên khuyến cáo, người dân thu gom cá chết đem chôn, tuyệt đối không sử dụng làm thực phẩm. Đồng thời, người nuôi khẩn cấp di dời các lồng bè nuôi cá tới vùng nước sạch, không có cá chết.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước