Kiến nghị không quy hoạch Sơn Trà thành khu du lịch quốc gia

VTV8-Thứ sáu, ngày 21/07/2017 14:10 GMT+7

VTV.vn -Viện Sinh thái học Miền Nam và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng đã có đơn kiến nghị gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ ngành về giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững Sơn Trà.

Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam - Tiến sĩ Lưu Hồng Trường và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - ông Huỳnh Tấn Vinh - vừa gửi thư lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương, kiến nghị các giải pháp bảo tồn, phát triển hệ sinh thái tự nhiên ở Sơn Trà. Bức thư là sự thống nhất ý kiến, quan điểm của gần 190 đại biểu, nhà khoa học tham dự cuộc Hội thảo "Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà" vừa diễn ra tại Đà Nẵng.

Nội dung thư kiến nghị nêu rõ, Thủ tướng cần quy định việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học là mục tiêu quan trọng nhất, mang tính chiến lược ưu tiên của bán đảo Sơn Trà. Vì thế, cần giữ nguyên trạng hiện nay của bán đảo, không xây mới các công trình hạ tầng và du lịch. Tháo bỏ ngay 40 móng biệt thự đã xây trái phép. Yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện các biện pháp chống trôi đất xuống biển trước mùa mưa bão 2017.

Nội dung thư cũng nêu kiến nghị UBND TP Đà Nẵng và Chính phủ không nên quy hoạch bán đảo Sơn Trà thành khu du lịch quốc gia mà ưu tiên tập trung quy hoạch thành khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà Phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng về chủ trương chống sạt lở Sơn Trà Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng về chủ trương chống sạt lở Sơn Trà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với các bộ, ngành về Quy hoạch khu du lịch quốc gia Sơn Trà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với các bộ, ngành về Quy hoạch khu du lịch quốc gia Sơn Trà

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước