Kiến nghị thực hiện dự án xây cầu Rạch Miễu 2 bằng vốn vay ODA

VTV9-Thứ tư, ngày 13/02/2019 08:16 GMT+7

Cầu Rạch Miễu hiện hữu. (Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online)

VTV.vn - Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị Thủ tướng về đầu tư dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 bằng vốn vay ODA thay vì thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Bộ Giao thông vận tải cho rằng, hiện nay trên Quốc lộ 60 có đến 3 dự án xây dựng, kinh doanh và chuyển giao, gọi tắt là BOT. Số trạm thu phí theo hình thức này trên quốc lộ như vậy là quá nhiều. Việc tiếp tục xây dựng cầu Rạch Miễu 2 theo hình thức BOT hay xã hội hóa là bất cập. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét ưu tiên cấp viện trợ không hoàn lại về hỗ trợ kỹ thuật, chuẩn bị dự án xây cầu Rạch Miễu 2.

Trong suốt thời gian qua, cầu Rạch Miễu hiện tại là điểm nóng của tình trạng ùn tắc giao thông do nhu cầu đi lại qua cầu này hàng ngày quá lớn, đặc biệt trong những dịp lễ, Tết.


Ùn tắc nghiêm trọng tại cầu Rạch Miễu Ùn tắc nghiêm trọng tại cầu Rạch Miễu

VTV.vn - Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng đã xảy ra tại cầu Rạch Miễu, trên Quốc lộ 60, bắc qua sông Tiền, nối 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước