Kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực việc trong luân chuyển cán bộ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 19:36 GMT+7

Quang cảnh Hội nghị cán bộ Trung ương luân chuyển. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Các cấp ủy cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về công tác luân chuyển cán bộ, đồng thời cần kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác này.

Đây là chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị cán bộ Trung ương luân chuyển diễn ra hôm nay (30/11) tại tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, các cán bộ Trung ương luân chuyển đã có những bước trưởng thành hơn, được rèn luyện và thử thách từ thực tiễn, tâm huyết, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đó đã góp phần cụ thể hóa các nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ của Đảng. Để thực hiện hiệu quả hơn chủ trương này, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy phải tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả chủ trương, quy định về công tác luân chuyển cán bộ, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực, nhất là việc "chạy luân chuyển", gắn công tác luân chuyển cán bộ với việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương và chuẩn bị một bước nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, từ sau Đại hội XII đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã điều động, phân công, luân chuyển 16 đồng chí cán bộ Trung ương về địa phương công tác; phân công, bố trí công tác khác đối với 26 đồng chí cán bộ Trung ương luân chuyển đang công tác tại địa phương. Đến nay, còn 22 đồng chí cán bộ Trung ương luân chuyển trên 36 tháng đang công tác tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước