Kinh hoàng chế biến giấm siêu tốc từ... axit

Nguyễn Hải (Chuyển động 24h)-Thứ tư, ngày 22/10/2014 14:05 GMT+7

Một cơ sở sản xuất giấm ăn tại TP.HCM đã dùng một loại axit không rõ nguồn gốc pha với nước lã biến thành giấm trong vòng có vài giây, rồi tung ra thị trường.

Thông thường, người làm giấm bằng cách lên men những chất chứa cồn như táo, bia hoặc gạo. Nhưng, để rút ngắn thời gian sản xuất, tăng lợi nhuận, một cơ sở sản xuất giấm ăn tại TP.HCM đã dùng một loại axit không rõ nguồn gốc pha với nước lã biến thành giấm trong vòng có vài giây, rồi tung ra thị trường.

Trong vai một công nhân dán nhãn trong xưởng sản xuất, phóng viên VTV ghi nhận sự vụ này, trước khi có sự vào cuộc của ngành chức năng. Mời quý độc giả theo dõi video sau đây:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước