Kinh tế số mang lại cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/09/2018 20:43 GMT+7

VTV.vn - Kinh tế số đang là một xu hướng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chúng ta không được để cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị bỏ lại phía sau.

Nội dung này được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh trong phiên thảo luận "Thị trường số, cơ hội toàn cầu". Phiên thảo luận là một phần của Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cho biết: Đến năm 2020, tự động hóa có nguy cơ làm mất đi 86% việc làm trong ngành dệt may và 74% việc làm trong ngành da giầy. Do đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cho những thay đổi đó.

Một trong những sự chuẩn bị, theo diễn giả tham gia phiên thảo luận, đó là việc đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong hoạt động sản xuất và thương mại.

Có đến 97% doanh nghiệp ở Việt Nam là nhỏ và vừa. Họ chính là những đối tượng đứng trước cơ hội lớn nhất, nhưng cũng đối mặt với thách thức nhiều nhất trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt nam cho biết, trong thời gian tới sẽ tập trung hoàn thiện nền tảng hỗ trợ phát triển kinh tế số cho doanh nghiệp để họ hội nhập sâu hơn vào ASEAN và toàn cầu.

Cũng chia sẻ tại phiên thảo luận, các diễn giả cho rằng ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều lý do để lạc quan về kinh tế số với những lợi thế về dân số trẻ cũng như mức độ phổ cập nhanh chóng của Internet ở thời điểm hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước