APEC thúc đẩy khởi nghiệp trong nền kinh tế số

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/11/2017 19:25 GMT+7

VTV.vn - Việc thúc đẩy khởi nghiệp trong nền kinh tế số đang là một mục tiêu các nền kinh tế APEC hướng tới.

Việc thúc đẩy khởi nghiệp trong nền kinh tế số cũng là chủ đề được thảo luận sôi nổi tại Hội thảo chuyên đề được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng.

Kinh tế số đang trở thành dòng chảy chủ đạo tại châu Á - Thái Bình Dương. Khu vực này đang là nơi có số lượng người sử dụng Internet lớn nhất thế giới và cũng là thị trường mua sắm qua mạng lớn nhất thế giới. Tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong tăng trưởng của APEC cao hơn mức trung bình của toàn cầu. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp APEC phát triển dựa trên nền tảng thương mại điện tử và công nghệ số.

Trong APEC, hơn 90% doanh nghiệp là các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Nền kinh tế số cho phép các doanh nghiệp có thể trực tiếp tham gia vào thương mại xuyên biên giới với chi phí thấp thông qua các nền tảng thương mại điện tử và có lợi thế cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch, văn hoá và sản xuất chế biến.

Tại Tuần lễ Cấp cao APEC đang diễn ra ở Đà Nẵng, Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC đã đề xuất sáng kiến thành lập Mạng lưới Khởi nghiệp APEC để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và các chính sách kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp trong APEC.

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực phát triển năng động nhất thế giới hiện nay. Đây là nền tảng phát triển thuận lợi cho cộng đồng khởi nghiệp của các nền kinh tế thành viên APEC. Tuy nhiên trong kỷ nguyên của tăng trưởng dựa trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số, chìa khóa để khởi nghiệp thành công vẫn là tính sáng tạo và việc nắm bắt được các tiến bộ của khoa học công nghệ.

Việt Nam đang ở đâu trong nền kinh tế số hóa? Việt Nam đang ở đâu trong nền kinh tế số hóa?

VTV.vn - Theo nghiên cứu gần đây của Trung tâm kinh doanh toàn cầu Đại học Tufts (Mỹ), hiện Việt Nam xếp hạng 48/60 quốc gia có tốc độ chuyển đổi kinh tế số hóa nhanh trên thế giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước