Kon Tum đưa điện về vùng biên giới đón Tết

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/01/2020 14:12 GMT+7

VTV.vn - Ngành điện lực tỉnh Kon Tum đã kết hợp nhiều nguồn vốn đầu tư thi công đưa điện về thắp sáng cho hàng trăm hộ dân nghèo trước Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.

Ngành chức năng đang nỗ lực xóa các thôn, làng, các khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện.

Nằm dưới chân núi Ngọc Linh xa xôi hẻo lánh, làng Tu Rằng B, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, có trên 30 hộ người dân tộc Xơ Đăng từ bao đời nay không có điện. Người dân chỉ biết thắp sáng bằng đèn dầu.

Trước thực tế đó, ngành điện lực Kon Tum đã đầu tư gần 100 triệu đồng xây dựng đường dây điện, đưa điện lưới quốc gia về thắp sáng đến từng hộ gia đình trước Tết Canh Tý này.

Trong khi đó, đối với gần 80 hộ dân thôn 2, thôn 3 xã Ia Đal và thôn 1, xã Ia Tơi, huyện biên giới Ia H'Drai, người dân muốn có điện thắp sáng, phải tự đầu tư mua dây, dựng cột đưa điện từ trung tâm xã cách xa nhiều cây số, rất tốn kém, mặt khác, không an toàn đến tính mạng, tài sản trong quá trình sử dụng. Nhưng giờ đây, lưới điện quốc gia đã đến với từng hộ gia đình trước Tết Canh Tý khiến bà con nơi đây rất phấn khởi.

Năm 2019, ngành điện lực tỉnh Kon Tum đã đầu tư gần 76 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp, xây dựng đường dây đưa điện lưới đến khu dân cư, từng hộ gia đình người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tại 6 huyện, thành phố. Trong đó, ngành đã bố trí gần 11 tỷ đồng đầu tư đưa lưới điện cho các thôn, làng lâu nay chưa có điện.

Phát triển kinh tế từ dự án điện lưới quốc gia Phát triển kinh tế từ dự án điện lưới quốc gia

VTV.vn - Từ khi có nguồn điện ổn định, 3 xã đảo của tỉnh Kiên Giang là Sơn Hải, Tiên Hải và Hòn Thơm đã có những bước tiến vượt bậc về kinh tế và xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước