Kon Tum: Phát hiện hàng trăm hộp gỗ xẻ không rõ nguồn gốc

Đình Chiểu-Thứ tư, ngày 23/11/2016 13:51 GMT+7

Gỗ xẻ phát hiện ngay tại khu dân cư.

VTV.vn - Từ đầu tháng 11 đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum liên tiếp phát hiện và bắt giữ hàng trăm hộp gỗ xẻ trái phép.

Cách đây 2 ngày, lực lượng công an, kiểm lâm bất ngờ kiểm tra nhà ở của ông Phạm Văn Bừng ở xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum và phát hiện 77 hộp gỗ xẻ với khối lượng trên 5m3 gỗ Dổi, thuộc nhóm 4, được cất giấu trong vườn.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Bừng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ông khai nhận đã mua số gỗ nói trên của người dân trong xã để bán cho các xưởng mộc trên địa bàn huyện.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, các lực lượng chức năng huyện Tu Mơ Rông đã phát hiện 11 hộp gỗ Dổi cất giấu trên nương rẫy tại làng Kon Hia, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông.

Tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và bắt giữ một xe tải chở 6m3 gỗ lậu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước