Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm và được xem là “kỳ án” vì kéo dài hơn 8 năm với hàng chục lần xét xử, trong đó hai lần Tòa tuyên án tử hình và một lần trả tự do ngay tại tòa.
Vụ án được nhiều phiên tòa ở nhiều cấp xét xử do có nhiều tình tiết phức tạp. Trong hai phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm tại TAND tỉnh Bình Phước và Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh, bị cáo Lê Bá Mai bị tuyên phạt tử hình về tội “hiếp dâm” và “giết người”. Tháng 5/2007, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao ra quyết định hủy bản án hình sự phúc thẩm của Tòa phúc thẩm thuộc TAND Tối cao tại TP.HCM và bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Phước; tuyên trả hồ sơ để điều tra lại từ đầu vì có nhiều tình tiết như: lời khai, vật chứng, lời nhận tội của bi cáo… có mâu thuẫn, không phù hợp với hồ sơ vụ án.
Tháng 5/2011, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử sơ thẩm lần ba và tuyên bị cáo không phạm tội giết người, trả tự do ngay tại tòa. Sau đó, Viện KSND tỉnh Bình Phước kháng nghị đến tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM theo hướng hủy án sơ thẩm lần ba, xét xử lại theo hướng Lê Bá Mai phạm tội hiếp dâm - giết người. Giữa tháng 5/2012, cơ quan công tố tỉnh Bình Phước đã bắt giữ trở lại Lê Bá Mai theo yêu cầu của tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM nhằm đảm bảo cho việc xét xử.
Trong phiên toàn sơ thẩm lần thứ tư diễn ra trong hai ngày (3 và 4/1), đại diện VKSND tỉnh Bình Phước đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Bá Mai án tử hình về cả hai tội danh giết người và hiếp dâm trẻ em.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, sáng 12/11/2004, Lê Bá Mai thấy bé Thị Út, 11 tuổi, ngụ xã An Khương, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước và chị họ đang mót sắn gần nơi Mai làm nên nảy sinh ý định giao cấu. Mai lấy xe máy chạy đến rủ Út đến khu vườn mít ở gần đó rồi dùng tay đánh vào gáy Út bất tỉnh để hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Mai thấy Út còn sống và sợ bị tố cáo nên lấy quần của nạn nhân siết cổ Út đến chết.
Sau phần tranh tụng giữa luật sư bào chữa cho bị cáo và đại diện Viện Kiểm sát, sáng 5/1/2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo Lê Bá Mai mức án 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, mức án chung thân về tội giết người, tổng hợp hình phạt chung là chung thân. Ngoài ra, Tòa còn tuyên bị cáo Lê Bá Mai bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân với tổng số tiền hơn 81 triệu đồng.
Sau phiên tòa, gia đình bị cáo Lê Bá Mai khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo lên cấp tòa phúc thẩm.
Bình luận (0)