Ký giao ước thi đua cụm các tỉnh Đông Nam Bộ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/03/2019 19:27 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Báo Nhân Dân.

VTV.vn - Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm 2018 của 7 tỉnh Đông Nam Bộ diễn ra vào sáng nay (15/3) tại tỉnh Đồng Nai.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu trong năm nay cần tập trung thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động là "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Bên cạnh đó, cũng cần khắc phục các hạn chế đó là phong trào thi đua chưa đồng đều; việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp còn thấp.

Nhân dịp này, 7 tỉnh thành Đông Nam Bộ đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị địa phương cần phát huy các lợi thế về biển, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, đồng thời tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt, trong công tác cải cách hành chính, phát động phong trào thi đua công chức, viên chức thực hiện văn hoá công sở, ứng xử văn minh lịch sự.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động cho lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước