Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 04/01/2020 13:16 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh trong bài: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 4/1, cuộc họp thường niên Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam lần thứ 42 đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội nghị Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Tại cuộc họp, hai bên đã nhất trí đánh giá, trong năm 2019, Việt Nam và Lào đã hợp tác thành công trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị rất tốt đẹp, hai nước có cùng quan điểm về nhiều vấn đề của khu vực và quốc tế. Năm 2019, tổng viện trợ của Việt Nam cho Lào tăng gần 19% và đều được giải ngân hết. Đã có 5 công trình lớn được khánh thành, còn nhà Quốc hội Lào đã được xây dựng xong phần thô, dự kiến sẽ khánh thành trong năm 2020.

Trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, Việt Nam tiếp tục có nhiều dự án đầu tư mới vào Lào, đưa Việt Nam trở thành nước thứ 3 có số vốn đầu tư lớn nhất vào Lào với tổng vốn đăng ký lên đến 5 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt 1,25 tỷ USD, vượt mục tiêu mà lãnh đạo hai nước đã đặt ra. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, kết quả hợp tác này củng cố niềm tin của nhân dân hai nước vào mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo hai nước nhất trí, trong năm 2020, Việt Nam sẽ tiếp tục mua điện của Lào và trong những năm tới sẽ lên đến 5.000 MW để giúp kinh tế Lào phát triển, đồng thời tiếp tục để Lào sử dụng một số cảng biển ở Việt Nam, giúp Lào từ một nước không có biển thành có biển. Hai bên cũng nhất trí sẽ phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương năm 2020 tăng trưởng ít nhất từ 10 - 15%, đồng thời sẽ xây dựng chiến lược hợp tác giữa hai nước trong 10 năm tới.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, hai bên đã ký 9 văn bản hợp tác, trong đó có Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ trong năm 2020 và biên bản của kỳ họp này. Hai bên đã ký Hiệp định giữa hai Chính phủ về chuyển giao người bị kết án phạt tù; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công chính và Vận tải Lào cùng với Kế hoạch hợp tác giáo dục trong năm 2020 và Hợp đồng Việt Nam mua điện từ nhà máy thủy điện Nam Kong 2, 3, Namsan 3A, Namsan 3B... của Lào.

Hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu phát triển nhà máy nhiệt điện than có công suất 2.000 MW tại tỉnh Khammuane.


Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào - Ảnh 1.
Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào - Ảnh 2.
Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào - Ảnh 3.
Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào - Ảnh 4.
Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào - Ảnh 5.
Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào - Ảnh 6.


Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào

VTV.vn - Việt Nam và Lào hài lòng trước các kết quả triển khai Chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước