Kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/08/2018 20:27 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái.

Sáng 16/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 14 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Hai nội dung chính của phiên họp lần này là đánh giá kết quả sau 5 năm hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đánh giá kết quả công tác 7 tháng đầu năm nay và nhiệm vụ từ nay đến cuối năm .

Với nguyên tắc "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", trong 5 năm qua, trong tổng số 68 vụ án, 57 vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đến nay, đã kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm 40 vụ án, 500 bị cáo với các mức án nghiêm khắc, đúng quy định của pháp luật, nhiều vụ án tồn đọn kéo dài từ nhiều năm trước đã được chỉ đạo xử lý dứt điểm. 

Một điểm nổi bật trong 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo là đã thành lập 40 đoàn kiểm tra tại 15 cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và 63 ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đã chỉ đạo xử lý 452 vụ án vụ việc tham nhũng. 

Việc xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước đã góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, sau 5 năm thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng trong đó có 2,5 năm của khóa này và 7 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã có rất nhiều nỗ lực đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, làm việc trách nhiệm, nghiêm túc.

Theo Tổng Bí thư, một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng như đã nói ở trên là do quyết tâm cao, đồng thuận lớn, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt với cách làm phù hợp, triển khai bài bản nền nếp, chắc chắn, kỷ luật Đảng trước, hành chính, hình sự sau. Các cơ quan chức năng phối hợp nhịp nhàng theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng cho rằng, sự phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo ngày càng nhuần nhuyễn, chặt chẽ hơn, sự phối hợp liên ngành, giữa các cơ quan điều tra và các cơ quan tư pháp bài bản, khoa học hơn, đồng thời công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc cũng được tiến hành thường xuyên để đảm bảo các vụ án, vụ việc được xử lý đúng tiến độ. Tổng Bí thư cũng cho rằng, trong 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo, nhiều khâu yếu, khó khăn trước đó đã được tháo gỡ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng ghi nhận một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng là việc công khai những vụ án, vụ việc, qua đó tạo được niềm tin, sự đồng thuận xã hội trong cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc xây dựng cơ chế chính sách vẫn còn chậm, nhiều sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, hoặc công tác phòng chống tham nhũng ở một số địa phương, bộ ngành chưa có sự chuyển biến tích cực, vẫn còn tình trạng nể nang, bao che.

Một vấn đề khác cũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảnh báo đó là vẫn còn có tình trạng có những đối tượng trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng nhưng đã bỏ trốn, gây khó khăn trong công tác điều tra xét xử, cũng như khó khăn trong việc thu hồi tài sản Nhà nước. Tổng Bí thư cũng dẫn ra thực trạng trong công tác phòng chống tham nhũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, do đó không tránh khỏi nhiều ý kiến khác nhau. Vì vậy, để đạt được tiếng nói chung, theo Tổng Bí thư cần phải thống nhất quan điểm.

Đề cập đến những nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng ý với kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương đề xuất với tinh thần làm liên tục và làm trước mắt, lâu dài, các cơ quan chức năng phải có kế hoạch cụ thể, cái gì làm trước, cái gì làm sau, tập trung dứt điểm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đồng ý bổ sung vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 

Từ nay đến cuối năm, một số vụ án, vụ việc cũng được tập trung chỉ đạo như khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn II, Dự án mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc và các vụ việc theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo. 

Hoàn thành việc rà soát các kết luận thanh tra, kiểm toán một số dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; kiểm tra công tác luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong phạm vi cả nước; thanh tra chuyên đề quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế; Ủy ban kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra một số cấp ủy cấp huyện và cơ sở có dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh công tác kiểm tra, kỷ luật đảng ở cơ sở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước