Kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO vinh danh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/02/2019 01:04 GMT+7

Tiết mục biểu diễn hát Dân ca Quan họ trên thuyền trong chương trình “Về miền Quan họ” năm 2019. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tối 23/2, Lễ kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã diễn ra tại thành phố Bắc Ninh.

Ngày 30/9/2009, Dân ca Quan họ đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một hình thái hoạt động độc đáo, là một loại hình nghệ thuật đạt tới trình độ cao về diễn xướng, lời ca và âm nhạc tổng hợp, hòa quyện với các phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội đậm chất trữ tình hào hoa, thanh lịch và gắn kết cộng đồng.

Kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO vinh danh - Ảnh 1.

Các liền anh, liền chị Bắc Ninh tái hiện lại tục kết bạn trong Dân ca Quan họ Bắc Ninh tại chương trình “Về miền Quan họ”. (Ảnh: TTXVN)

Bắc Ninh cũng là tỉnh duy nhất trong cả nước có chính sách trợ cấp cho nghệ nhân dân ca quan họ và hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng quan họ gốc, làng quan họ thực hành, các câu lạc bộ quan họ.

Khai mạc Hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh Xuân Kỷ Hợi Khai mạc Hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh Xuân Kỷ Hợi

VTV.vn - Ngày 14/2, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh đã khai mạc Hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh Xuân Kỷ Hợi và "Tuần Văn hóa - du lịch Bắc Ninh".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước