Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai

Quang Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 09/07/2017 17:50 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Độc lập hạng nhất lên Lá cờ truyền thống của tỉnh Lào Cai. (Ảnh: qdnd.vn)

VTV.vn - Sáng nay (9/7), lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất đã được tổ chức trọng thể.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự và phát biểu tại sự kiện. Cùng tham dự lễ kỷ niệm còn có lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương và đông đảo nhân dân, đồng bào các dân tộc tại tỉnh Lào Cai.

Là vùng địa đầu biên cương của Tổ quốc, có lịch sử hào hùng, Lào Cai gắn bó mật thiết với sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng ở vùng thượng lưu Sông Hồng. Trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đoàn kết, không quản khó khăn, kiên cường chiến đấu chống giặc ngoại xâm, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh đến nay, kinh tế của tỉnh phát triển toàn diện, tăng trưởng nhanh cả về quy mô và tốc độ. An sinh xã hội ngày càng được bảo đảm, tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, quan hệ đối ngoại được mở rộng.

Chúc mừng những thành tựu của tỉnh Lào Cai những năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; là trung tâm kinh tế, giao lưu văn hóa Việt Nam với các nước ASEAN, Trung Quốc, Lào Cai cần phát huy những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, đất đai, khí hậu phục vụ sự phát triển.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cùng với tăng cường đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, thương mại, tỉnh Lào Cai cũng cần quan tâm phát triển lĩnh vực vận tải và du lịch.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh cần quan tâm tới công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch nước cũng đề nghị Lào Cai cần chăm lo công tác xây dựng Đảng, làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới, bảo vệ chủ quyền quốc gia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai cho tỉnh Lào Cai vì những thành tích đã đạt được trong những năm qua.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao 30 suất quà cho các gia đình chính sách của tỉnh Lào Cai.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã tới thăm gia đình ông Trần Văn Vực, thương binh 2/4, trú tại thành phố Lào Cai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước