Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Ngày lễ của tình yêu Tổ quốc

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 28/04/2019 10:35 GMT+7

VTV.vn - Đã 44 năm kể từ chiến thắng vĩ đại 30/4/1975, một chiến thắng đi vào lịch sử thế giới, đánh dấu một kỷ nguyên mới của đất nước Việt Nam độc lập, hòa bình và phát triển.

Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để một lần nữa chúng ta trân trọng và tự hào về những thời khắc hào hùng của lịch sử, tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì nền độc lập nước nhà. Một trong những chủ đề lớn, được phản ánh đậm nét trong các số báo là thông điệp: "Thế hệ đi sau mang trọng trách với Tổ quốc thế nào để xứng đáng với hy sinh của thế hệ đi trước".

Trang bìa của tờ Đại Đoàn Kết đã mang đến những cảm xúc tự hào với hình ảnh hàng trăm bạn trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng đang chào cờ Tổ quốc và hàng tít lớn: "Ngày lễ của tình yêu Tổ quốc".

Ngày 30/4 là ngày lễ lớn của tình yêu Tổ quốc theo nghĩa cao cả và rộng rãi nhất của từ đó. Đó là niềm kiêu hãnh chiến thắng của một dân tộc yêu chuộng tự do, hòa bình và nền độc lập vô giá của mình.

Nhìn lại thời khắc lịch sử cách đây 44 năm, chúng ta càng ý thức được hơn trách nhiệm của mình đối với đất nước, trước những triển vọng phát triển rất có thể sẽ bị bỏ lỡ nếu ngày hôm nay chúng ta không nỗ lực hơn nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước