Lai Châu gian nan huy động học sinh tựu trường mùa mưa lũ

Mạnh Chi (Đài PT – TH Lai Châu)-Thứ hai, ngày 21/08/2017 19:43 GMT+7

VTV.vn - Tại những địa phương vừa chịu thiệt hại sau mưa lũ như Lai Châu, cả thầy cô giáo và các em học sinh đang chuẩn bị trở về trường với nhiều mối lo toan ngổn ngang.

Chỉ còn 2 tuần nữa là năm học mới sẽ bắt đầu. Không khí chuẩn bị cho năm học mới cũng rộn ràng trên cả nước. Tuy nhiên, tại những địa phương vừa chịu thiệt hại sau mưa lũ như Lai Châu, cả thầy cô giáo và các em học sinh đang chuẩn bị trở về trường với nhiều mối lo toan ngổn ngang.

Bản Nậm Xe, xã Nậm Xe có 60 em học sinh. Sau mưa lũ, nước suối vẫn lên rất cao khiến cho việc vận động và đưa học sinh đến lớp của các thầy cô giáo gặp nhiều khó khăn. Các thầy giáo tại trường Tiểu học số 2 Nậm Xe phải dùng lốp xe cùng nhau vượt suối vận động đưa các em học sinh về học bán trú.

Hiện tại trường Tiểu học số 2 Nậm Xe, huyện Phong thổ đã huy động được 336/369 học sinh đạt 91,1%, còn 33 học sinh chưa về ở nội trú thuộc các bản Nậm Xe và Hoàng Liên Sơn do bị chia cắt bởi nước suối dâng và sạt lở đường.

Hiện, nhiều trường đã phải điều chỉnh lịch học cho phù hợp với điều kiện thực tế nhưng vẫn phải đảm bảo khung chương trình. Nhờ đó, các em học sinh khi về đến các điểm trường vẫn được ăn nghỉ đầy đủ và chương trình học cơ bản không bị ảnh hưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước