Lai Châu nỗ lực khắc phục giao thông do lũ

-Thứ tư, ngày 27/06/2018 18:06 GMT+7

Nhiều đoạn đường tại Lai Châu vẫn chưa thể lưu thông

VTV.vn - Sau nhiều ngày nỗ lực thông tuyến, giải tỏa đất đá, đã có hai quốc lộ 32 và 4D được thông tuyến cho các phương tiện lưu thông.

Sau gần 4 ngày mưa lớn trên diện rộng, tỉnh Lai Châu đã thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong đó cơ sở hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hàng triệu mét khối đất đá sạt trượt, hàng nghìn điểm bị sạt lở gây tắc đường trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường địa phương.

Sau nhiều ngày nỗ lực thông tuyến, giải tỏa đất đá, đã có hai quốc lộ 32 và 4D được thông tuyến cho các phương tiện lưu thông, tuy nhiên hiện nay, kết cấu mặt bằng đất chưa ổn định nên các loại xe trọng tải lớn vẫn phải hạn chế qua lại. Quốc lộ 12, 4h, tỉnh lộ 127 đi Sìn Hồ, Mường Tè, Điện Biên vẫn đang bị tê liệt, chưa thể lưu thông.

Tối 26/6, trên quốc lộ 12, địa phận xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ đang trong quá trình thông tuyến thì bất ngờ bị đất đá sạt trượt, hai công nhân lái máy và hai máy xúc bị đẩy xuống suối khiến đoạn đường này càng trở nên ách tắc do lượng đất đá nhiều hơn.

Hai công nhân lái máy may mắn được cứu hộ kịp thời và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Hiện tại công tác thông tuyến gặp nhiều khó khăn vì thời tiết diễn biến phức tạp, sạt lở bất ngờ, phương tiện khó di chuyển để thực hiện nhiệm vụ, nguy cơ mất an toàn cao.

Lai Châu: Khó khăn tìm kiếm các nạn nhân mất tích do mưa lũ Lai Châu: Khó khăn tìm kiếm các nạn nhân mất tích do mưa lũ

VTV.vn - Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích do mưa lũ tại Lai Châu đang diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước