Lâm Đồng bùng phát dịch bọ xít muỗi gây hại cây cà phê

Ái Linh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/02/2017 14:20 GMT+7

VTV.vn - Thống kê cho thấy, tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) có đến 1.300 ha cà phê bị bọ xít muỗi gây hại nặng, 1.100 ha bị hại ở mức trung bình, còn lại là ở mức độ nhẹ.

Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng được biết đến là nơi khởi nguồn trồng cà phê Arabica và đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận Nhãn hiệu tập thể cà phê Arabica Liangbiang vào tháng 3/2016. Tuy nhiên, cà phê tại đây đang đứng trước nguy cơ mất mùa vì bị bọ xít muỗi tấn công.

Xuất hiện từ tháng 9/2016, bọ xít muỗi đã gây hại cây cà phê trên địa bàn huyện Lạc Dương, mạnh nhất là vào đầu năm 2017 khiến cho toàn bộ 3.300 ha cà phê của huyện mắc bệnh. Lo lắng nhất của nông dân lúc này là thiệt hại do bọ xít muỗi gây ra sẽ nặng hơn khi nông dân thiếu kinh phí mua thuốc phòng trừ; hơn nữa, việc không thống nhất thời gian phòng trừ là hạn chế lớn nhất lâu nay của nông dân.

Trước đây, bọ xít muỗi ký chủ trên cây điều, cây chè. Những năm gần đây, do ảnh hưởng thời tiết bất thường, bọ xít muỗi đã tìm đến cây cà phê. Tại Lạc Dương, bọ xít muỗi gây hại trên cà phê từ năm 2014-2015, tuy nhiên giai đoạn này ở mức độ nhẹ. Dự báo, nếu không kịp phun thuốc phòng trừ lần này, khi bước vào đầu mùa mưa, cây cà phê bắt đầu phân hóa chồi non, khi đó, sẽ khó diệt bọ xít muỗi, người trồng cà phê Lạc Dương sẽ thêm một năm thất thu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước