Lâm Đồng: Đối tượng làm giả giấy tờ đất để lừa đảo lĩnh án 12 năm tù

VTV9-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 20:06 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Thị Huyền.

VTV.vn - Sáng 20/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với đối tượng làm giả giấy tờ đất để lừa đảo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1990, trú tại phường 3, thành phố Đà Lạt đã bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, bị cáo Huyền đã liên lạc và thỏa thuận với một người không rõ tên tuổi, địa chỉ để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình. Sau đó, Huyền dùng giấy tờ giả này để lừa đảo, chiếm đoạt 700 triệu đồng của ông Trần Văn Hồng, ở phường 4, thành phố Đà Lạt.

Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Huyền 12 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho bị hại.


TP.HCM: Triệt phá băng nhóm làm giả giấy tờ nhà đất    TP.HCM: Triệt phá băng nhóm làm giả giấy tờ nhà đất

 Công an Quận Tân Phú, TP.HCM vừa khám phá và bắt giữ một băng nhóm chuyên làm giấy tờ giả để lừa đảo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước