Làm gì để thu phí không dừng tiếp cận người sử dụng?

Đức Quang (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/02/2018 08:41 GMT+7

VTV.vn - Để tiếp cận phục vụ người dân, hiện nay, các điểm dán thẻ thu phí không dừng lưu động, miễn phí đã được triển khai trên nhiều tuyến đường.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2019, tất cả các trạm thu phí BOT trên toàn quốc phải áp dụng thu phí không dừng. Tính đến nay, trên cả nước mới có 17 trạm BOT áp dụng thu phí không dừng và mới chỉ có khoảng 400.000 khách hàng sử dụng dịch vụ.

Theo tính toán, khi tất cả các trạm áp dụng công nghệ thu phí không dừng, mỗi năm, sẽ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí cho công tác quản lý giao thông, việc minh bạch trong thu phí tại các dự án BOT được đảm bảo.

Hiện nay đơn vị triển khai dịch vụ đã đề xuất Tổng cục Đường bộ Việt Nam xin ý kiến Bộ GTVT cho giảm 5% mức giá thu phí không dừng qua các trạm để khuyến khích các chủ phương tiện sử dụng dịch vụ ưu việt này.

Thu phí không dừng tại các trạm BOT chưa đạt hiệu quả Thu phí không dừng tại các trạm BOT chưa đạt hiệu quả

VTV.vn - Mục đích của thu phí tự động vừa để đảm bảo minh bạch trong thu phí, vừa giảm ùn tắc do xe phải dừng chờ mua vé. Nhưng đến nay, vẫn còn 12 trạm chậm trễ lắp đặt thiết bị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước