Đồng Nai:

Làm rõ nhóm đối tượng xông vào đám tang bắt cóc con nợ rồi hành hung

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 31/10/2019 22:10 GMT+7

Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Lan.

VTV.vn - Biết anh Tiển có mặt ở một đám tang gần nhà, Lan huy động nhiều đối tượng mang theo hung khí đến bắt người, sau đó đưa nạn nhân đi nhiều nơi, đánh đập để ép trả nợ.

Theo điều tra ban đầu, tháng 5/2018, anh Tiển (25 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) mượn Lan 45 triệu đồng. Đến hẹn trả nợ nhưng do không có tiền nên anh Tiển bỏ trốn.

Tối 20/7/2019, Lan biết anh Tiển đang có mặt ở đám ma gần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh nên đã huy động nhiều đối tượng mang dao xông thẳng vào đám ma.

Tại đây, nhóm người này kề dao vào cổ Tiển, khống chế, sau đó, đưa nạn nhân đi nhiều nơi đánh đập, buộc phải gọi điện về cho gia đình mang số tiền trả Lan mới được thả.

Nhóm của Lan còn ép anh Tiển ký giấy vay nợ thêm 55 triệu đồng. Trước việc tính mạng của con bị đe dọa, gia đình anh Tiển buộc lòng đưa 45 triệu đồng đến giao cho Lan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mỗi đối tượng tham gia bắt và tra tấn anh Tiển được Lan trả công 1 triệu đồng. Công an huyện Trảng Bom thông báo Trần Minh Tiến (36 tuổi, ngụ xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận), người được xác định đã giúp sức tích cực cho Lan bắt cóc, tra tấn anh Tiển đang bỏ trốn ra đầu thú sớm để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hà Nội: Khởi tố vụ án nữ phụ xe buýt bị hành hung Hà Nội: Khởi tố vụ án nữ phụ xe buýt bị hành hung

Chiều 21/10, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án nữ phụ xe buýt bị 5 thanh niên hành hung đúng ngày 20/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước