Làm rõ phản ánh của phụ huynh học sinh về việc lạm thu ở trường Tiểu học Sơn Đồng

Liên Liên - Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/09/2018 09:03 GMT+7

VTV.vn - Ngày 6/9, UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ các khoản thu ở trường Tiểu học Sơn Đồng theo phản ánh của phụ huynh học sinh.

Nhiều phụ huynh trường Tiểu học Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội phản ánh là họ được nhà trường thông báo đóng góp đầu năm từ 18 - 20 khoản thu với số tiền lên tới 7 - 8 triệu đồng tùy từng khối. Phụ huynh khẳng định đã đóng nhiều khoản từ khi năm học mới còn chưa bắt đầu. Có những khoản thu mà phụ huynh cho là bất hợp lý như: tiền quỹ trường, tiền bảo trì máy tính, tiền học tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài hay tiền phòng học chất lượng cao.

Trao đổi về các khoản thu này, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đồng cho biết, hiện trường chưa thu bất kỳ khoản thu nào ở trên, còn riêng khoản thu quỹ không phải chủ trương của trường. Trái ngược với thông tin này, nhiều phụ huynh phản ánh đã phải đóng các khoản tiền cho cô giáo chủ nhiệm.

Các phụ huynh cho rằng, để làm rõ vấn đề lạm thu này, cần phải có một buổi họp phụ huynh toàn trường và cô giáo chủ nhiệm sẽ là người xác nhận lại sự việc đúng hay sai. Nguyên nhân là do trên thực tế từ trước tới nay nhà trường không có biên lai cho việc thu tiền. Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đồng cũng thừa nhận không có phiếu thu cho việc thu các khoản tiền.

Dự kiến kết quả kiểm tra sẽ có trong 2 - 3 ngày tới. Trước đó, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo làm rõ thông tin về vụ việc này.

UBND TP Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ lạm thu ở Hoài Đức UBND TP Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ lạm thu ở Hoài Đức

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu UBND huyện Hoài Đức kiểm tra, làm rõ, chỉ đạo nghiêm cấm thu ngoài quy định; báo cáo với Thành ủy và UBND thành phố trước 10/9.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước