Làm rõ việc lấn chiếm hồ Đồng Đò xây biệt thự

Tuyết Mai, Thanh Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/10/2018 10:26 GMT+7

VTV.vn - Theo người dân, họ không hề xây nhà trên rừng phòng hộ cũng như không đổ đất chiếm hồ xây nhà như theo phản ánh. Phóng viên VTV đã tìm hiểu thực hư câu chuyện này.

Bà Nguyễn Thị Tý (thôn Minh Tân, xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) cảm thấy rất buồn khi nhiều thông tin cho rằng, những nhà xây quanh hồ đều là những hộ lấn chiếm. Bà Tý đưa ra những giấy tờ cho thấy, trước đây khu vực dưới lòng hồ là đất ruộng và nhà cửa cây cối của 40 hộ dân trong đó có nhà bà. Sau khi bị dự án xây dựng hồ Đồng Đò thu hồi mất một nửa số đất, gia đình bà cũng như nhiều gia đình khác đã chuyển lên phần đất còn lại phía trên cao sinh sống từ đó đến nay.

Lý giải về việc vì sao đất người dân sinh sống ổn định hơn 30 năm nay lại bị quy hoạch thành đất rừng phòng hộ, ông Tạ Văn Chiêm, người bấy giờ phụ trách dự án lập quy hoạch rừng phòng hộ cho biết, lỗi là do lãnh đạo xã Minh Trí thời bấy giờ đã không lập bản đồ địa chính đất ở và đất ruộng vườn cho người dân nên không có cơ sở để điều chỉnh. Nhưng để khắc phục từ năm 2008 đến nay, toàn bộ đất ở và đất khai hoang của người dân đã được ban quản lý rừng bỏ ra khỏi diện tích trông nom quản lý.

Hiện xung quanh hồ Đồng Đò đang có 17 công trình xây dựng nhưng các hộ này đang bị xử lý vi phạm do lỗi xây dựng trên đất quy hoạch rừng phòng hộ, mặc dù ai cũng biết bản quy hoạch đất rừng được lập không đúng do chồng lấn với đất ở của người dân.

Trước bất cập này, UBND Thành phố Hà Nội đã cho tiến hành đo đạc bản đồ địa chính đất ở cho thôn Minh Tân, việc bị bỏ quên suốt hơn 30 năm qua. UBND huyện Sóc Sơn cũng đã có văn bản yêu cầu UBND Thành phố Hà Nội điều chỉnh đất thôn Minh Tân ra khỏi quy hoạch rừng phòng hộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước