Lạm thu hơn 14.500 tỷ đồng tại đại học công lập tự chủ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/03/2019 19:51 GMT+7

Hình ảnh tại hội thảo

VTV.vn - Sáng nay (19/3), Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Hội thảo bàn về cơ chế tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Kết quả kiểm toán thời gian qua cho thấy các trường đại học công lập mới chỉ thực hiện tự chủ về tài chính. Điều này dẫn đến tình trạng một số trường đại học công lập thu vượt, thu sai quy định, gây lạm thu các khoản ngoài quy định hơn 14.500 tỷ đồng. Ngoài ra, việc tăng thu học phí chủ yếu để tăng thu nhập cho các giảng viên mà chưa chú trọng tăng chất lượng đào tạo, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trường học và ký túc xá.

Các chuyên gia cho rằng cần khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học như chính sách về lao động, tiền lương, công chức, viên chức, chính sách học bổng, hỗ trợ học tập. Đồng thời nghiên cứu thay việc hỗ trợ ngân sách nhà nước theo mức độ tự chủ của các trường đại học công lập sang việc ban hành danh mục các đối tượng được hưởng sự hỗ trợ của Nhà nước trong sử dụng dịch vụ công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước