Lần đầu tiên, người bị tạm giam, tạm giữ được tham gia bầu cử

Minh Tây - Quốc Phương-Thứ bảy, ngày 14/05/2016 19:34 GMT+7

VTV.vn - Vào ngày bầu cử 22/5, lần đầu tiên những người bị tạm giữ, tạm giam sẽ được thực hiện quyền đi bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 -2021.

Đây là một trong những quy định mới trong Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015, bắt đầu được triển khai từ năm nay, nhằm đảm bảo quyền công dân của người đang bị tạm giữ, tạm giam, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với mọi công dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước