Lần đầu tiên ra mắt Bản kinh Phật trên lá bối 2.000 năm tuổi

Phan Hương (VTV8)-Thứ tư, ngày 27/04/2016 10:24 GMT+7

VTV.vn - Trong khuôn khổ Festival Huế 2016, lần đầu tiên Bản kinh Phật cổ trên lá bối với bề dày lịch sử 2.000 năm tuổi được ra mắt .

Bản kinh trước đó được lưu giữ ở Na Uy và được đưa về ra mắt công chúng và phật tử tại Chùa Huyền Không 1, xã Hương Hồ, thị xã Hương Trà, TT-Huế chỉ trong ngày 26 và sáng 27/4. Đây là một bảo vật vô giá, khẳng định giai đoạn huy hoàng của Phật giáo 2.000 năm trước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước