Lần đầu tiên thế giới vinh danh cùng lúc 2 di sản tư liệu Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/05/2016 18:38 GMT+7

VTV.vn - Chiều 19/5, tại thành phố Huế, 2 di sản tư liệu của Việt Nam đã được vinh danh.

Hai di sản tư liệu của Việt Nam được vinh danh là di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng 14 di sản của 10 quốc gia khác.

Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế là kiểu thức trang trí "nhất thi nhất họa", "nhất tự nhất họa", bao gồm 2.679 ô thơ văn của các hoàng đế triều Nguyễn hình thành cùng việc quy hoạch xây dựng các công trình kiến trúc ở Kinh đô Huế. Còn "Mộc bản trường học Phúc Giang" là di sản tư liệu của dòng họ Nguyễn Huy ở Hà Tĩnh, được bảo quản và lưu truyền từ năm 1758, đến nay, còn lại 379 bản khắc chữ ngược trên gỗ thị, đủ để in bộ sách giáo khoa cho học trò thời xưa. Đây là một di sản mộc bản phong phú, thể hiện truyền thống hiếu học và diện mạo văn hiến mang tính khu vực của miền đất Hà Tĩnh.

Như vậy, sau khi hai bộ hồ sơ "Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế" và "Mộc bản trường học Phúc Giang" được chính thức công nhận, Việt Nam đã có 6 di sản tư liệu được thế giới vinh danh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước