Lần đầu tiên TP.HCM sẽ có tổng thể chương trình giám sát, thanh tra

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/03/2019 19:40 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Lần đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM thống nhất chương trình tổng thể giám sát, thanh tra, kiểm tra của toàn hệ thống chính quyền để tránh trùng lắp và bỏ sót.

Ngày 30/3, Hội nghị lần thứ 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ quan ngại, trong 9 ngành dịch vụ chủ lực của thành phố có tới 6 ngành giảm, trong đó có thương mại, tài chính - ngân hàng, du lịch và bất động sản trong khi nhu cầu đang tăng. Dù các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có vẻ an tâm nhưng chỉ tiêu thu thuế rất đáng suy nghĩa. 

Các dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất không vào những nơi mà thành phố mong muốn. Đặc biệt, kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp ở các quận, huyện thậm chí lên đến 90% tuy nhiên, thực tế toàn thành phố không hoàn toàn như vậy. Vì thế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cần đưa ra được giải pháp phù hợp hơn để giải quyết vấn đề này.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thảo luận triển vọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ này của 24 quận, huyện cùng với bổ sung hoàn thiện các giải pháp trọng tâm để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ này. 

Trong hội nghị lần này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết lần đầu tiên các ban Đảng của Thành ủy, HĐND, MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội TP, UBND TP sẽ thống nhất hình thành chương trình tổng thể về công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra toàn hệ thống chính trị trên địa bàn TP năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước