Lan tỏa tinh thần từ bi, thông điệp yêu thương trong Lễ Phật đản

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/05/2020 16:02 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh cả nước chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, việc lan tỏa thông điệp yêu thương, tinh thần từ bi bác ái càng tạo nên sự kết nối mạnh mẽ ở cộng đồng.

Mùa Phật đản Phật lịch 2564 năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên các chùa, cơ sở tự viện không tổ chức lễ đài tập trung đông người, không tổ chức rước xe hoa hay các chương trình nghệ thuật chào mừng.

Tại Thừa Thiên - Huế, để lan tỏa tinh thần từ bi bác ái, cũng như chấp hành đúng các nguyên tắc phòng chống dịch, các chùa đã tổ chức tụng kinh, kêu gọi phật tử tại tư gia kết nối trực tuyến tụng kinh cầu nguyện, không tập trung đông tại chùa.

Không tụ tập đông người, không cầu kỳ với lễ vật xa hoa, với tinh thần từ bi nhà phật, tương thân tương ái, những món quà nhỏ cũng được các phật tử trao tận tay, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn do đại dịch. Mỗi người con phật bằng tâm niệm của mình đã cúng dường Đại lễ Phật Đản một cách ý nghĩa nhất.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ Phật đản 2020 Phật lịch 2564 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ Phật đản 2020 Phật lịch 2564

VTV.vn - Sáng 7/5, Đại lễ Phật đản 2020 Phật lịch 2564 đã diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước