Lạng Sơn: Bắt quả tang mẹ đẻ bán con qua biên giới

Đình Hải, Thu Hà, Vi Thượng-Thứ ba, ngày 24/09/2019 16:47 GMT+7

VTV.vn - Tăng Thị Ngọc Linh, sinh năm 1991 là mẹ đẻ của trẻ sơ sinh, khai do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhờ qua môi giới để đưa con sang Trung Quốc bán với giá 40 triệu đồng.

Vào khoảng 14h ngày 23/9, tại đường mòn khu vực mốc 1125 thuộc Đồn Biên phòng Bảo Lâm; Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 phụ nữ bế theo 1 trẻ sơ sinh giới tính nam 3 tuần tuổi, đang trên đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Xàng, sinh năm 1968 ở tỉnh Bạc Liêu và Tăng Thị Ngọc Linh, sinh năm 1991 là mẹ đẻ của trẻ sơ sinh ở tỉnh Sóc Trăng.

Lạng Sơn: Bắt quả tang mẹ đẻ bán con qua biên giới - Ảnh 1.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng Linh khai do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhờ qua môi giới để đưa con sang Trung Quốc bán với giá 40 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Lạng Sơn: Bắt quả tang mẹ đẻ bán con qua biên giới - Ảnh 2.
Lạng Sơn: Bắt quả tang mẹ đẻ bán con qua biên giới - Ảnh 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước