Lãnh đạo Myanmar, Campuchia và Thái Lan đã tới Việt Nam chuẩn bị cho các Hội nghị Cấp cao

Ngọc Chí (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 25/10/2016 14:33 GMT+7

Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak tại sân bay Nội Bài sáng 25/10

VTV.vn - Lãnh đạo Myanmar, Campuchia và Thái Lan đã đến Việt Nam để tham dự các Hội nghị Cấp cao ACMECS, CLMV và WEF.

Sáng 25/10, Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw, Thủ tướng Campuchia Hunsen và Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak đã đến sân bay Quốc tế Nội Bài tham dự các Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 8, Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeya-wady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 7 và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về khu vực Mekong (WEF).

Tại các hội nghị năm nay do Việt Nam tổ chức, lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam sẽ thảo luận một loạt giải pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các nước tiểu vùng Mekong, trong đó có thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN, đồng thời tăng cường tiếng nói của các thành viên trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.

Ngay trong chiều 25/10, Diễn đàn Kinh tế thế giới về khu vực Mekong sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với sự tham dự của lãnh đạo các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam cùng đại diện 180 doanh nghiệp do Diễn đàn kinh tế thế giới mời đến Việt Nam tham dự hội nghị lần này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước