Lãnh đạo tỉnh Bình Phước cần dám nghĩ, dám làm hơn nữa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/08/2018 19:12 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Phước. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, lãnh đạo tỉnh Bình Phước phải tiếp tục có quyết tâm, dám nghĩ, dám làm.

Phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo của tỉnh Bình Phước vào chiều nay (20/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị từ kết quả thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư sáng nay, tỉnh cần tiếp tục cách làm và lối ra đã được mở.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc Bình Phước đã có các sản phẩm nông sản với bao bì đẹp. Còn sáng nay, các nhà doanh nghiệp đã cam kết đầu tư vào tỉnh hơn 1 tỷ USD là dấu hiệu cho thấy, Bình Phước đã tìm được lối ra trong phát triển từ chính tiềm năng và lợi thế so sánh của mình. Điều này cũng cho thấy sếu lớn đã đến với Bình Phước. 

Song điều quan trọng nhất là lãnh đạo tỉnh phải tiếp tục có quyết tâm, dám nghĩ, dám làm. Hơn nữa là một tỉnh nghèo thì quyết tâm càng phải lớn. Việc đầu tiên, theo Thủ tướng là tỉnh phải cải thiện được chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiện ở mức rất thấp. Trong 63 tỉnh, thành, Bình Phước chỉ đứng trên được một tỉnh. Chỉ số này cho thấy môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh đang rất có vấn đề. 

Hai nhiệm vụ khác cũng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh phải hết sức quan tâm, đó là phải đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào các dân tộc ít người, đi cùng với giải quyết các vấn đề văn hóa - xã hội. Nhất là đạo đức và bảo tồn văn hóa truyền thống ở các vùng có đông đồng bào di cư.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đánh giá cao tỉnh Bình Phước đã có thu ngân sách tăng cao đột biến. Trong 7 tháng đầu năm đã đạt gần 5.000 tỷ đồng, rất gần với dự toán được giao và khả năng cả năm sẽ đạt 7.000 tỷ. Với đà này, Bình Phước sẽ tự chủ được ngân sách sau 2 năm nữa.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc và giao Văn phòng Chính phủ cùng Bình Phước hoàn thiện thủ tục nâng cấp thị xã Đồng Xoài lên thành phố. Vì hiện đây là tỉnh duy nhất cả nước có tỉnh lỵ là thị xã. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương sớm trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch điện mặt trời của cả nước để các tỉnh như Bình Phước có thể thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước