Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ và lắng nghe đề xuất, góp ý từ trí thức

Lê Hải, Quốc Thắng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/12/2016 16:42 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng tại buổi gặp gỡ đội ngũ trí thức TP.HCM. (Ảnh: Người lao động)

VTV.vn - Sáng 20/12, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với đội ngũ trí thức.

Với mong muốn lắng nghe đề xuất, hiến kế, góp ý của chuyên gia, nhà khoa học về các giải pháp thực hiện các chương trình, đề án phát triển của thành phố, sáng 20/12, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với đội ngũ trí thức. Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chủ trì cuộc gặp.

Theo các đại biểu, trong thời gian vừa qua, hoạt động của các hội, hiệp hội khoa học tại TP.HCM chưa thực sự hiệu quả. Mối liên kết giữa doanh nghiệp, nhà trường và Nhà nước chưa mang đến nhiều động lực để cho những ứng dụng và những nghiên cứu đến được với nhau.

Cũng theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM báo cáo, trong khoảng 600 đề tài nghiên cứu thời gian qua, có 32% được ứng dụng thực tế. Các đại biểu đã kiến nghị cần phải có chính sách, cơ chế tốt hơn để hình thành được một trục phát triển gắn liền ba nhà gồm: Nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường. Đây là mục tiêu trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới để phát huy chất xám tại TP.HCM.

Đồng thời, TP.HCM cũng cần có một cơ chế thu hút Việt kiều, thu hút nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài về làm việc. Tạo môi trường cởi mở, dân chủ với thế hệ trẻ nhiều hơn và có cơ chế đặt hàng trực tiếp với tri thức trẻ trong các chương trình phát triển của thành phố, để họ thấy được sự tin tưởng và nỗ lực đóng góp chất xám cho sự phát triển của thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước