Lao động chui - canh bạc may rủi với nhiều người ở Hà Giang

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/11/2018 20:05 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng xuất cảnh lao động chui sang Trung Quốc vẫn "nóng" ở tỉnh Hà Giang. Nhiều người ra đi không hẹn ngày về.

Hàng chục nghìn người dân không giấy thông hành, không ngoại ngữ, không tay nghề, tranh thủ lúc nông nhàn ở các vùng giáp biên theo những lối mòn đã đổ sang Trung Quốc lao động chui.

5 năm qua, chuyện lao động bất hợp pháp ở các vùng biên là vấn đề "nóng", khó kiểm soát. Tuy nhiên, nó vẫn là "sức hút" với nhiều gia đình thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm.

Ghi nhận tại tỉnh Hà Giang, hàng tuần, Vàng Mí Chá nhận chở trâu bò cho bà con từ Đồng Văn, Mèo Vạc sang các chợ ở Cao Bằng, Bắc Kạn. Chiếc xe tải là mồ hôi nước mắt trong hơn 1 năm lao động chui của vợ chồng Chá ở bên kia biên giới.

Nghe lời bạn bè rủ rê, vợ chồng Chá vượt biên. Hơn 1 năm lao động chui là bao hiểm nguy, bị bắt là mất hết, vì vậy, hai vợ chồng tìm mọi cách để trở về.

Rời nhà xa xứ, có những người may mắn tìm được công việc tốt, nhưng có những gia đình ly tán, bởi người vợ, người chồng ra đi không hẹn ngày trở về.

Gần đây, phía Trung Quốc siết chặt quản lý người nhập cư. Họ cho dán giấy tuyên truyền người dân bản địa phát hiện, tố cáo người xuất cảnh, tạm trú trái phép sẽ được thưởng. Nhiều chủ sử dụng lao động, chủ vườn, chủ xưởng sắp đến kỳ thanh toán tiền lương đã mật báo ngành chức năng để hưởng "lợi kép" vừa lĩnh thưởng lại quỵt được nợ người lao động.

Lao động 'chui' tại Hàn Quốc chặn đường thoát nghèo của triệu lao động trong nước Lao động "chui" tại Hàn Quốc chặn đường thoát nghèo của triệu lao động trong nước

VTV.vn -Con đường xuất cảnh thoát nghèo của hàng triệu lao động nông thôn đang bị cản trở bởi những lao động bỏ trốn khỏi Hàn Quốc hoặc không chịu trở về quê khi hết hợp đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước