Vì trẻ nhỏ chưa đủ khả năng tự vệ nên các bậc cha mẹ đều không yên tâm về sự an toàn cho con khi gửi ở trường. Từ lo ngại này, nhiều bậc phụ huynh ở thành thị đã nghĩ đến một giải pháp là đề nghị lắp camera tại trường cho con để họ có thể nhìn thấy con qua mạng Internet mọi nơi, mọi lúc. Đề xuất này đã tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trên một số diễn đàn của các bậc cha mẹ. Câu chuyện này một lần nữa khiến chúng ta phải suy ngẫm về chất lượng giáo dục mầm non hiện nay.
Lắp camera tại trường mầm non: Nên hay không?
Gần đây, những vụ bạo hành trẻ mầm non xảy ra ở một số cơ sở trông giữ trẻ đã khiến cho nhiều bậc phụ huynh hết sức lo lắng. Nhiều bậc phụ huynh đã nghĩ đến một giải pháp là đề nghị lắp camera tại trường.
6 tháng trước, hiệu trưởng trường Mầm non Tân Ngọc Minh nằm trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã quyết định lắp camera tại mỗi lớp để chỉ cần ngồi trong phòng mình, bà cũng có thể quản lý hoạt động của giáo viên và học sinh. Thế nhưng, trường hiện chưa tính đến việc đưa các hình ảnh này lên mạng để cha mẹ có thể quan sát con từ xa, bởi theo bà, cách làm này không hiệu quả với các bậc phụ huynh.
Tại một diễn đàn trên mạng, một số bậc phụ huynh cho rằng, lắp camera có thể không nghe được âm thanh nhưng lại giúp nhìn thấy hình ảnh. Điều này phần nào giúp họ có thể yên tâm rằng con mình không bị đối xử thô bạo. Tâm lý bị quan sát cũng khiến giáo viên phải làm việc nghiêm túc hơn.
Nhưng về phía giáo viên, đương nhiên chẳng ai muốn có cảm giác mình bị quan sát suốt 8 – 10 tiếng/ngày. Một số giáo viên cho rằng, lắp camera chẳng những không có hiệu quả mà còn gây áp lực không cần thiết cho họ.
Một vấn đề khác, là các vụ bạo hành trẻ nhỏ trong thời gian vừa qua phần lớn xảy ra ở những cơ sở trông trẻ tại nhà. Mà tại những nơi này, chẳng ai lắp camera để phụ huynh giám sát. Thế nên, theo quan điểm của một số hiệu trưởng trường mầm non tại Hà Nội, vấn đề cốt lõi vẫn là cách thức quản lý và đào tạo lực lượng giáo viên mầm non.
Việc các bậc phụ huynh bàn đến chuyện có nên lắp camera trong lớp học mầm non hay không cho thấy: càng ngày, các bậc cha mẹ càng quan tâm, mong muốn, yêu cầu nhiều hơn đối với chất lượng giáo dục, chăm sóc con em họ. Đây là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Và vì thế, ngành học mầm non cũng cần phải tự nâng cao chất lượng đào tạo và đội ngũ để đáp ứng kịp thời nhu cầu đó.
Tuy nhiên, cũng chính câu chuyện này chỉ ra một thực tế: Các bậc phụ huynh hiện nay chưa hoàn toàn yên tâm với chất lượng giáo dục của bậc học này.
Bình luận (0)