Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 23/07/2017 10:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 33 về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

Theo đó, các địa phương phải chấm dứt việc phát sinh đường ngang dân sinh trái phép; sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương có liên quan nếu xảy ra phát sinh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi vi phạm về sử dụng, khai thác không gian trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường sắt hoặc chuyển chính quyền địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng lộ trình thực hiện việc cập nhật, thay thế hệ thống biển báo hiệu đường bộ; cắm biển báo nguy hiểm tại tất cả các điểm giao cắt. Tập trung xử lý việc trông giữ xe trái phép, bán hàng, họp chợ trên lòng, lề đường; vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

Hà Nội thành lập Đội Cảnh sát giao thông Đường sắt Hà Nội thành lập Đội Cảnh sát giao thông Đường sắt Đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoàn thành 94 Đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoàn thành 94 Các dự án đường sắt đô thị: Đội vốn, chậm tiến độ Các dự án đường sắt đô thị: Đội vốn, chậm tiến độ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước