Lập vùng cấm xây dựng mới nhà nuôi chim yến tại Kiên Giang

VTV9-Thứ ba, ngày 06/11/2018 07:52 GMT+7

Một nhà nuôi chim yến tại tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trước thực trạng gia tăng khó kiểm soát việc nuôi chim yến hiện nay, tỉnh Kiên Giang đã thiết lập vùng cấm xây dựng mới nhà nuôi chim yến tại các đô thị.

Ở các khu vực khác, nhà nuôi chim yến phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 200m với các cơ sở giáo dục, y tế, tôn giáo, cơ quan, chợ, trung tâm thương mại, sân bay, khu quân sự…

Do hiệu quả kinh tế cao nên nghề nuôi chim yến đang phát triển nóng tại tỉnh Kiên Giang, nhất là ở khu vực đô thị, gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh. Hiện trên toàn tỉnh Kiên Giang có khoảng 700 nhà nuôi chim yến tự phát, trong đó nhiều nhất là ở thành phố Rạch Giá, trung tâm hành chính của cả tỉnh, với hơn 500 nhà yến. Hầu hết nhà nuôi yến tự phát đều sử dụng không đúng công năng, ban đầu là nhà ở, thậm chí là khách sạn, nhà nghỉ, sau đó được cải tạo, cơi nới để nuôi chim yến.


'Tăng nóng' nuôi chim yến - Nhiều lỏng lẻo trong công tác quản lý "Tăng nóng" nuôi chim yến - Nhiều lỏng lẻo trong công tác quản lý

VTV.vn - Chỉ trong vòng 4 năm qua, cả nước đã tăng thêm 2500 nhà nuôi chim yến. Nhiều dự báo cho rằng đến năm 2020, con số 10 ngàn nhà yến là rất có thể xảy ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước