LB.Nga - Đối tác quan trọng của Việt Nam

Hôm qua, hơn 300 doanh nghiệp Việt - Nga đã tham gia Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga nhân sự kiện “Những ngày Việt Nam tại Liên bang Nga”.

Các doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực, từ khai thác khoáng sản, dầu khí, đến thủy hải sản, chế biến nông sản, thủy hải sản, bất động sản. Họ đến tìm hiểu thông tin, thứ mà họ đang rất thiếu, vì cơ hội để trực tiếp trao đổi với các doanh nghiệp Việt Nam không nhiều.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng muốn tìm hiểu về môi trường đầu tư của Nga và khả năng xúc tiến đầu tư, tìm kiếm đối tác tại đất nước rộng lớn nhất thế giới này. Diễn đàn thậm chí thu hút cả những nhà đầu tư Nga đang có dự án ở Việt Nam và mong muốn mở rộng các dự án đầu tư.

Ông Skryanbin Igor, Giám đốc Tập đoàn ALT, LB.Nga phát biểu: “Tôi không gặp bất cứ trở ngại nào lớn khi đầu tư vào Việt Nam, tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ đối tác và chính quyền sở tại”.

Bà Olga Alekseeva, Công ty Oceanica, LB.Nga khẳng định: “Ngày càng có nhiều doanh nghiệp của Nga đầu tư vào Việt Nam và nhiều DN trong nước tìm thấy các sản phẩm của Việt Nam đạt yêu cầu của mình. Kinh nghiệm cá nhân của tôi thì loại tôm Tiger shrim của Việt Nam ngon nhất, không ở đâu có”.

Đối với ngành hàng sản xuất tiêu dùng như dệt may thì Nga là thị trường rộng lớn từ cao cấp tới trung cấp và bình dân. Tuy nhiên, thị trường này vẫn chưa được khai thác nhiều.

Ông Lê Tiến Trường, Phó TGĐ Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết: “Với kim ngạch chỉ đạt 100 triệu USD một năm trong tổng kim ngạch 10,5 tỷ USD xuất khẩu của dệt may, thì nó chỉ là 1% và chúng tôi đánh giá là kim ngạch đó chưa đánh giá hết được tiềm năng của thị trường Nga”.

Tính đến nay, Nga có 70 dự án với tổng vốn gần 900 triệu USD đầu tư vào Việt Nam. Còn Việt Nam mới chỉ có một số doanh nghiệp đầu tư vào Nga trên các lĩnh vực như ngân hàng, dầu khí, bất động sản.

Năm nay, Việt Nam kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga. Cùng với quá trình đổi mới kinh tế tại Việt Nam và cải cách kinh tế tại LB.Nga, quan hệ kinh tế giữa hai nước không ngừng phát triển. Tuy nhiên, theo đánh giá chung của cả hai phía, hợp tác thương mại đầu tư hai chiều hiện còn rất khiêm tốn.

Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương: “Tuy đã có bước phát triển nhưng chưa tương xứng với truyền thống tốt đẹp và lâu đời giữa Việt Nam và LB.Nga. Chính vì thế, mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế lên mức độ cao hơn”.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng khẳng định, Liên bang Nga luôn là đối tác quan trọng của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, chứ không riêng gì kinh tế. Hiện hai bên đang tích cực đàm phán để tiến tới ký Hiệp định về tự do thương mại. Mục tiêu phấn đấu là kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD trong năm nay và 10 tỷ USD trong năm 2011-2012. Sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp 2 nước trong diễn đàn kinh tế Nga-Việt lần này cho thấy, hoàn toàn có cơ sở để thúc đẩy và cải thiện hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.