Lễ giao quân 2017 của Quân khu 7: Đảm bảo số và chất lượng tân binh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/02/2017 14:31 GMT+7

VTV.vn - Trong năm thứ hai thực hiện tuyển quân một đợt theo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, Quân khu 7 đảm bảo về số lượng và có sự đột phá về chất lượng tân binh.

Sáng sớm 16/2, hơn 16.000 thanh niên trên địa bàn Quân khu 7 bắt đầu nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, năm nay, các địa phương đã làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ với 16.500 công dân, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Về chất lượng, có gần 60% công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2, trình độ học vấn cấp 3 chiếm hơn 41%. Đáng chú ý, có những địa phương đạt tỷ lệ trình độ Đại học cao như: TP.HCM, các tỉnh Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, tỷ lệ Đảng viên chiếm gần 4%. Đặc biệt, trong đợt nhập ngũ này, có tới 90 nữ chiến sĩ mới. Tất cả các chỉ số này đều cao hơn năm 2016.


109 xã, phường thuộc Quân khu 7 chuẩn bị giao quân 109 xã, phường thuộc Quân khu 7 chuẩn bị giao quân Các tỉnh, thành đồng loạt tổ chức lễ giao quân đợt 1 Các tỉnh, thành đồng loạt tổ chức lễ giao quân đợt 1 Nhiều hoạt động trong Hội trại tòng quân 2017 Nhiều hoạt động trong Hội trại tòng quân 2017
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước